Cuộc sống qua ảnh

Sau mưa, nông dân Điện Biên tất bật gieo trồng

08:54 - Thứ Ba, 02/05/2023 Lượt xem: 2031 In bài viết

ĐBP - Sau những ngày nắng nóng kéo dài, Điện Biên liên tiếp đón những cơn mưa đầu mùa “giải nhiệt”. Đối với người nông dân vùng cao, canh tác chủ yếu ở sườn núi thì những cơn mưa không chỉ giúp hạ nhiệt, làm không khí mát mẻ, trong lành hơn mà còn là những cơn mưa “vàng”, cung cấp lượng nước cần thiết để tiến hành gieo trồng, xuống giống cho kịp thời vụ.

Tranh thủ những ngày mưa ẩm, đồng bào vùng cao khẩn trương làm đất gieo trồng trên nương. Những sườn đồi, mảnh nương khô nẻ trước đây thì nay được mưa tưới ẩm, thuận lợi để cày xới gieo trồng. Với mảnh nương đất tơi xốp, ít đá bà con dùng trâu để cày. Hộ có điều kiện hơn, diện tích nương lớn, đất không quá dốc thì dùng máy cày bằng tay. Đàn ông vỡ đất, phụ nữ chuẩn bị giống cây trồng: Ngô, sắn... Thân cây sắn được cắt thành từng đoạn để trồng. Mọi người, mọi nhà đều hối hả, tất bật tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bắt đầu mùa vụ mới…

Với địa hình vùng cao, những cơn mưa đầu mùa đã cung cấp lượng nước cần thiết để bà con xuống giống, gieo trồng.
Những mảnh nương có ít đá, người dân dùng trâu cày xới.
Các giống cây được trồng chủ yếu là ngô…
…Sắn.
Đối với địa hình bằng phẳng, người dân sử dụng máy cày bằng tay, tiết kiệm sức lao động.
Những ụ sắn giống sẵn sàng gieo trồng trong mùa vụ mới.
Thân sắn được chặt thủ công.
Hoặc tiết kiệm thời gian có thể sử dụng cưa máy.
Với những nương có độ dốc cao, bà con sử dụng phương pháp truyền thống để tiến hành tra hạt.
Xuống giống sắn.

 

Trần Nhâm
Bình luận
Back To Top